Nga bác cáo buộc của Mỹ về thử hạt nhân

(PLVN) - Nga ngày 30/5 đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ cho rằng Moscow có thể đã tiến hành các vụ thử hạt nhân bị cấm.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov.

Theo hãng tin TASS, Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố cho rằng cáo buộc của Mỹ là vô căn cứ và là một động thái khiêu khích.

Phía Nga khẳng định nước này tuân thủ đầy đủ Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đã được phê chuẩn năm 2000 đồng thời kêu gọi nước Mỹ sớm phê chuẩn hiệp ước này.

Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov cùng ngày cũng đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ, cho rằng đó là tuyên bố mang tính chất công kích Nga.

Các phát biểu của giới chức Nga được đưa ra 1 ngày sau khi Thiếu tướng Robert P. Ashley - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ - lên tiếng cho rằng Nga có thể đã tiến hành thử nghiệm hạt nhân ở cấp độ thấp, vi phạm Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện đã được các nước thương thảo từ những năm 1990. 

Năm 1996, Liên hợp quốc đã thông qua Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Hơn 180 nước đã ký kết hiệp ước này nhưng hiệp ước này cần phải được 8 nước sở hữu công nghệ hạt nhân nữa, trong đó có Mỹ, phê chuẩn thì mới có hiệu lực. Nga phê chuẩn hiệp ước năm 2000.