Nga cung cấp thêm 6 máy bay chiến đấu cho Myanmar

(PLVN) - Nga mới thực hiện hợp đồng cung cấp thêm 6 máy bay chiến đấu Yak-130 cho Myanmar, hãng tin Sputnik ngày 25/3 dẫn lời ông Ilya Tarasenko - Phó chủ tịch của Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất Nga – cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, phát biểu trên được ông Tarasenko đưa ra trước triển lãm vũ khí LIMA-2019.

Trước đó, Nga đã giao 10 chiếc Yak-130 cho Myanmar theo một bản hợp đồng được ký năm 2015. Năm 2016, 2 nước ký thêm một hợp đồng 6 máy bay Myanmar.

Theo ông Tarasenko, với việc bàn giao 6 máy bay mới nhất, tất cả các hợp đồng cung cấp máy bay Yak-130 của Nga cho Myanmar đã được hoàn tất.

Máy bay Yak-130 có thể sử dụng kho vũ khí với tổng trọng lượng lên tới 3 tấn. Trong thành phần vũ khí của máy bay này có tên lửa đánh gần R-73E, bom dẫn đường với hệ thống tín hiệu KAB-500Kr và một loạt các vũ khí có thể điều khiển.

Ngoài Myanmar, Yak-130 còn được phiên chế vào lực lượng vũ trang của Bangladesh và Lào.

Triển lãm vũ khí LIMA-2019 khai mạc vào ngày 26/3 tại Langkawi, Malaysia và sẽ kết thúc vào ngày 30/3.