Nga điều máy bay chiến đấu Su-27 đánh chặn máy bay trinh sát Mỹ

(PLVN) - Máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã ngăn chặn một máy bay trinh sát RC-135 của Không quân Mỹ được phát hiện ở Biển Baltic khi tiếp cận biên giới Nga.
Ảnh minh họa máy bay của Nga.
Ảnh minh họa máy bay của Nga.

Theo hãng tin TASS của Nga, thông tin trên được bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm 7/3.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay của Mỹ đã bị phát hiện khi đang ở khu vực vùng biển trung lập của Biển Baltic và chuẩn bị tiếp cận biên giới Nga.

“Nhằm ngăn chặn mục tiêu, một máy bay Su-27 thuộc lực lượng trực chiến phòng không đã được điều động”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Phi hành đoàn trên máy bay chiến đấu Nga đã tiếp cận máy bay mục tiêu ở khoảng cách an toàn trên không và xác định đây là máy bay trinh sát RC-135 của Mỹ.

Sau khi máy bay nước ngoài ra khỏi biên giới Nga, máy bay chiến đấu trở về sân bay an toàn.

Giới chức Nga cho biết, thời gian gần đây, các máy bay trinh sát và thiết bị bay không người lái xuất hiện ở gần biên giới Nga cũng như các cơ sở quân sự của Nga tại nước ngoài đã tăng lên đáng kể. 

Tại biển Baltic, các máy bay chiến đấu của Nga vẫn thường xuyên được điều động để hộ tống các máy bay quân sự của nước ngoài đang tìm cách tiếp cận biên giới Nga.