Nga sẽ trục xuất nhà ngoại giao Anh để 'trả đũa'

(PLO) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 16/3 tuyên  bố Nga có thể thông báo các biện pháp trả đũa với Anh vì tranh cãi liên quan đến nghi vấn một cựu điệp viên 2 mang bị đầu độc “bất cứ lúc nào”.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh Sputnik/Sergey Guneev
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh Sputnik/Sergey Guneev

Theo Reuters, tuyên bố trên được ông Peskov đưa ra tại một cuộc họp báo qua điện thoại với các phóng viên. Tuyên bố này được đưa ra sau khi giới chức Nga tuyên bố sẽ trục xuất các nhà ngoại giao Anh để trả đũa quyết định yêu cầu 23 nhà ngoại giao Nga về nước được Thủ tướng Anh Theresa May đưa ra ngày 14/3.  

Cho đến nay, Nga đã bác bỏ cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công được cho là bằng chất độc hóa học nhằm vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông này. Điện Kremlin cho rằng cáo buộc nhằm vào Nga của phía Anh là vô trách nhiệm, không có bằng chứng chứng minh.