Nga tố Mỹ điều 2 máy bay trinh sát tại biên giới

(PLVN) - Hãng tin Sputnik của Nga dẫn thông tin từ trang giám sát Plane Radar cho biết, 2 máy bay quân sự của Mỹ đã được phát hiện ở biên giới phía nam và phía tây của Nga.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin trên, 2 chiếc máy bay đã thực hiện nhiệm vụ trinh sát bao gồm máy bay máy bay trinh sát điện tử Boeing RC-135V Rivet Joint và máy bay Lockheed EP-3E.

Trong đó, chiếc Boeing RC-135V Rivet Joint đã cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall của Anh và bay gần đến tỉnh Kaliningrad của Nga.

Trong khi đó, chiếc Lockheed EP-3E bay từ căn cứ không quân Souda Bay trên đảo Crete và tiếp cận bờ biển Sochi.

Nga cáo buộc các máy bay trinh sát và máy bay không người lái của Mỹ gần đây xuất hiện thường xuyên hơn ở khu vực gần biên giới và các cơ sở quân sự của Nga như các khu vực trên Biển Baltic, Crimea và vùng Krasnodar hay các căn cứ của Nga ở Syria. 

Hồi tháng 3, Nga cũng tố Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược hạt nhân Boeing B-52H thực hiện các chuyến bay gần biên giới Nga.

Đọc thêm