Nga tố nhân viên sứ quán Mỹ mang bom vào sân bay Moscow

(PLVN) - Bộ Ngoại giao Nga ngày 9/3 cho biết cảnh sát sân bay Nga đã thông báo với Đại sứ quán Mỹ tại Nga về vụ một nhân viên của Đại sứ quán đã tìm cách mang bom vào Sân bay Sheremetyevo ở Moscow.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS của Nga, vụ việc bị phát hiện sáng 9/3. “Sáng ngày 9/3, nhân viên tại sân bay khi soi chiếu hành lý của một nhân viên Đại sứ quán Mỹ đã phát hiện ra một vật trông giống như một quả bom cối”, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Theo nguồn tin này, nhân viên sân bay sau đó đã gọi các kỹ thuật viên chế tạo bom tới và được xác nhận đây thực sự là một quả bom có cầu chì nhưng không có chất nổ, dù có dấu vết chất nổ bên trong thân quả bom.

Theo Bộ Ngoại giao Nga, cảnh sát sân bay đã thông báo ngay cho Đại sứ quán Mỹ về vụ việc.

“Chúng tôi hy vọng đại sứ quán sẽ giải thích hành vi của nhân viên”, nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga nói.

Vẫn theo người này, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là một hành vi khiêu khích có chủ ý.

Nhân viên của đại sứ quán Mỹ được truyền thông Nga dẫn lời cho biết ông ta sẽ rời Nga vì nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Mỹ ở Nga đã kết thúc.

Người này cũng nói đã mua bom cho bộ sưu tập cá nhân của mình. Quả bom đã bị thu giữ khi người đàn ông đang chuẩn bị đáp chuyến bay tới New York.

Đọc thêm