Nga và Belarus bắt đầu tiến hành tập trận chung khiến NATO lo ngại

(PLO) - Nga và Belarus đã bắt đầu tiến hành tập trận quy mô lớn dọc theo biên giới phía Đông với các nước Blatic, khiến NATO lo lắng. 
Số liệu chính thức về cuộc tập trận Zapad-2017 do Bộ quốc phòng Nga và Belarus cung cấp. Ảnh: DW/Soha
Số liệu chính thức về cuộc tập trận Zapad-2017 do Bộ quốc phòng Nga và Belarus cung cấp. Ảnh: DW/Soha

Theo AFP, cuộc tập trận chung mang tên Zappad 2017 sẽ kéo dài đến ngày 20/9 và được tiến hành trên lãnh thổ của Belarus, khu ngoại ô Kaliningrad của Nga và khu vực biên giới Pskov và Leningrad. Tham gia vào cuộc tập trận bao gồm 12.700 binh lính, 70 máy bay, 250 xe tăng và 10 tàu chiến hỏa lực. 

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng mục đích của cuộc diễn tập chỉ mang tính chất phòng vệ với khoảng hơn 12.000 quân tham gia và không nhằm đến bất kỳ quốc gia hay nhóm nước nào. Tuy nhiên, phía NATO nói rằng số lượng quân lính có thể lớn hơn rất nhiều, ước tính khoảng 100.000 quân tham gia và cuộc tập trận là cơ hội để Nga di chuyển quân đội và thiết bị quân sự lại gần châu Âu. Phía Nga lên tiếng bác bỏ lo ngại của NATO, tuy nhiên các nước láng giềng Baltic của Nga vẫn lo lắng trước quy mô to lớn của cuộc tập trận lần này. 

Đọc thêm