Ngoại trưởng Mỹ sắp ra điều trần trước Quốc hội

(PLVN) - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong tuần tới dự kiến sẽ điều trần trước Quốc hội về các vấn đề chính sách đối ngoại và ngân sách.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn thông báo của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ cho biết, ông Pompeo sẽ ra điều trần trước Ủy ban vào lúc 13h00 ngày 27/3 về chủ đề “Chiến lược chính sách đối ngoại của Bộ Ngoại giao và yêu cầu ngân sách cho năm tài khóa 2020”.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ dự kiến sẽ nhận được hàng loạt những câu hỏi về một loạt các vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại, bao gồm hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Việt Nam.

Đây sẽ là phiên điều trần đầu tiên của ông Pompeo kể từ khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11/2018.

Lần gần đây nhất Ngoại trưởng Mỹ dự phiên điều trần mở tại Quốc hội là vào tháng 7/2018, khi ông xuất hiện trước Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện.