Nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen chống chọi với căn bệnh ung thư

(PLO) - Theo Reuters, vào ngày 1/9, nhà đồng sáng lập Microsoft Paul Allen cho biết ông đã bắt đầu điều trị bệnh ung thư hạch Hodgkin.
Ông Allen.
Ông Allen.

Trong một bài phát biểu ngắn, Allen cho biết ông đang điều trị cùng loại ung thư ông từng mắc phải 9 năm trước. Đến nay, bệnh trở lại và ông đã lên kế hoạch để chiến đấu với bệnh tật trong khi vẫn tham gia các giao dịch kinh doanh và hoạt động nhân đạo của mình.

Ông Allen rời Microsoft năm 1983. Ông từng điều trị ung thư hạch Hodgkin, một dạng ung thư khác có nguồn gốc từ hệ bạch huyết, là một phần của hệ thống miễn dịch cơ thể.

Allen tin tưởng quá trình điều trị của ông sẽ chuyển biến tốt. Ông vẫn lên kế hoạch tiếp tục tham gia các hoạt động tại công ty Vulcan ở Seattle mà ông thành lập vào năm 1986. 

Ông này đang là người đứng thứ 44 trong danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes 2018 với tài sản ước tính khoảng 20,5 tỷ USD và là nhà hảo tâm lớn ở Seattle.