Nhận thư tay 'đáp lễ' từ ông Trump, ông Kim nói 'hài lòng'

(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong- un “cực kỳ hài lòng” sau khi nhận được thư tay từ Tổng thống Mỹ Donald Trump trước hội nghị thượng đỉnh thứ 2 giữa 2 nhà lãnh đạo, AFP dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Triều Tiên 24/1 cho hay.
Ông Kim và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore.
Ông Kim và ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore.

Theo AFP, bức thư được Phó chủ tịch đảng Lao đông Triều Tiên Kim Yong Chol -  cánh tay phải của ông Kim Jong-un, người đã có cuộc gặp với Trump tại Nhà Trắng hồi tuần trước - trao tận tay cho ông Kim.

“Ông Kim đánh giá rất cao Tổng thống Mỹ Trump về những quyết tâm và ý chí phi thường của ông ấy trong việc giải quyết các vấn đề bất đồng giữa hai nước, thể hiện ở sự quan tâm lớn vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều thứ 2”, hãng tin KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên tại một cuộc họp nói.

Vẫn theo truyền thông Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này khẳng định trong cuộc họp rằng Triều Tiên tin vào cách suy nghĩ tích cực của Tổng thống Trump trong bối cảnh hai nước đang đẩy mạnh các bước đi nhằm hướng tới mục tiêu chung.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên cũng cho biết, ông Kim đang có những sự chuẩn bị tốt về mặt kỹ thuật cho cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng tới.

Ông Trump và ông Kim  đã có cuộc gặp lịch sử vào tháng 6/2018 tại Singapore. Tại đây, hai bên đã ký kết thỏa thuận, trong đó ông Kim cam kết sẽ hợp tác để hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. 

Tuy nhiên tiến trình hiện thực hóa cam kết kể từ đó cho đến nay đã bị chững lại vì những bất đồng giữa 2 bên. Mỹ muốn Triều Tiên từ bỏ kho hạt nhân trước trong khi Triều Tiên muốn đảm bảo sự an toàn của chế độ cũng như việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào nước này trước khi phi hạt nhân hóa.

Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã chọn được một nước để  tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tiếp theo.

“Chúng tôi đã chọn một nước”, ông Trump nói nhưng không tiết lộ thêm chi tiết về địa điểm này.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra ngày 19/1, 1 ngày sau khi Nhà Trắng ngày 18/1 thông báo cuộc gặp thượng đỉnh thứ 2 giữa Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ diễn ra vào cuối tháng 2 tới.