Nhật thông qua luật phạt tù 1 năm tù với đối tượng đầu cơ vé bóng đá, ca nhạc

(PLO) - Quốc hội Nhật Bản ngày 8/12 đã thông qua luật cấm tình trạng đầu cơ vé xem các buổi hòa nhạc và các sự kiện thể thao.
Giới chức Nhật giới thiệu về luật mới được thông qua.
Giới chức Nhật giới thiệu về luật mới được thông qua.

Theo Kyodo, dự luật nói trên đã được Thượng viện Nhật Bản thông qua vào rạng sáng nay, sau khi đã được Hạ viện thông qua hôm 4/12.

Luật vừa được thông qua cấm việc bán lại vé với giá cao hơn so với giá gốc hoặc việc mua nhiều vé với mục đích đầu cơ.

Những người vi phạm luật mới có thể bị kết án đến 1 năm tù hoặc bị phạt đến 1 triệu yên (tương đương 8.800 USD) hoặc cả 2.

Hiện nay, tại Nhật Bản chưa có luật kiểm soát tình trạng đầu cơ vé các sự kiện nổi tiếng, trong đó có các sự kiện thể thao, được mua qua hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, việc môi giới mua – bán vé bị cấm theo các quy định của các địa phương.

Luật mới nói trên được các nhà làm luật ở cả phe đối lập và cầm quyền ủng hộ trong bối cảnh vé cho các sự kiện trong khuôn khổ Olympics và Paralympics Olympic sẽ chính  thức được bán ra từ năm tới.

Luật này sẽ nhằm tới các vé có ghi rõ tên hoặc ghế ngồi từ trước. Luật cũng yêu cầu đơn vị tổ chức có các biện pháp để xác minh danh tính của người sở hữu vé./.

Đọc thêm