Nhiệt độ cao kỷ lục ở Nhật, 40 người chết

(PLO) - Nhiệt độ tại Nhật Bản, đặc biệt là các tỉnh Kumagaya ở Saitama gần Thủ đô Tokyo, đã lên tới mức 41,1 độ C, là mức kỷ lục.
Nhiệt kế ngoài trời đo được nhiệt độ tại thành phố Kumagaya là 41 độ C vào ngày 23/7. Ảnh: AP/Zing
Nhiệt kế ngoài trời đo được nhiệt độ tại thành phố Kumagaya là 41 độ C vào ngày 23/7. Ảnh: AP/Zing

Theo Reuters, Thủ đô Tokyo cũng cao kỷ lục với 40,8 độ C. Các tỉnh Gifu, Tochigi đạt ở mức trên 40 độ C, trong khi tỉnh, thành khác như Nagoya, Kyoto cũng ở mức 38-39 độ C. Cục Khí tượng Nhật Bản cảnh báo, sốc nhiệt là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong tăng trong mấy ngày qua.

Ít nhất 40 người thiệt mạng, hơn 12.000 người nhập viện trong 2 tuần đầu tiên của tháng 7. Nhưng con số này có thể cao hơn gấp đôi, bởi theo tin tức tờ Kyodo News, chỉ riêng ngày 21/7 đã có 11 người thiệt mạng do đột quỵ vì nắng nóng. 

Nếu tình trạng nắng nóng kéo dài, số người chết có thể sẽ tăng cao hơn nữa. Do vậy, chính phủ đã khuyến cáo người dân ở những nơi có nhiệt độ từ 35 độ C cần cẩn thận tránh sốc nhiệt, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Cục Khí tượng cũng lưu ý mọi người nên sử dụng điều hòa, uống đủ nước, ở nơi mát mẻ, hạn chế ra đường lúc nhiệt độ cao. 

Đọc thêm