Qatar rời OPEC - Tự thân vận động

(PLO) - Mới rồi, thành viên của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) là Qatar cho biết sẽ rời khỏi Tổ chức này từ đầu năm 2019 tới. 
Ảnh minh họa nguồn AP
Ảnh minh họa nguồn AP

OPEC được thành lập năm 1960 thì Qatar tham gia năm 1961. Tuy chỉ là vương triều nhỏ ở vùng Vịnh nhưng Qatar có trữ lượng dầu mỏ không nhỏ và trữ lượng khí đốt rất lớn. Khai thác và xuất khẩu dầu lửa cho đến nay đã giúp Qatar trở nên giàu có, trở thành một trung tâm kinh tế và thương mại ở khu vực vùng Vịnh, có thể được coi là gây dựng nên vị thế địa chiến lược quan trọng. Qatar là một trong 6 thành viên của tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh.

Quyết định của Qatar chia tay với OPEC không phải vì thành viên này bất đồng quan điểm với những thành viên khác của OPEC về định hướng hoạt động hay tổ chức, nhân sự của OPEC, bởi đơn giản chỉ vì OPEC hiện không những không còn có lợi nữa cho Qatar mà thậm chí còn tiềm ẩn nguy hại lớn đối với vương triều nhỏ này. 

Về phương diện suy tính chiến lược lâu dài mà nói thì Qatar giống như tất cả những nước khai thác và xuất khẩu dầu lửa khác trên thế giới, không thể cứ tiếp tục chỉ dựa cậy thuần tuý vào dầu lửa để phát triển được nữa. Nguồn dầu lửa rồi cũng sẽ cạn kiệt và việc sử dụng dầu lửa cũng rồi sẽ hết thời. Qatar giống như một vài vương triều khác trong khu vực vùng Vịnh phải tìm kiếm động lực, ý tưởng, mô hình và chiến lược phát triển mới cho thời tạm gọi là “Hậu dầu lửa”. Đối với Qatar, một trong những sự lựa chọn chiến lược mới là khí đốt, đặc biệt là khí đốt hoá lỏng mà Qatar hiện đã là một trong những nước xuất khẩu nhiều nhất.

OPEC đã và đang tiếp tục giảm sút vai trò và uy quyền trên thế giới. Trong OPEC và cả tổ chức Hội đồng hợp tác vùng Vịnh, Qatar chỉ là thành viên nhỏ mà Ả rập Xê út lại có vai trò và ảnh hưởng nổi trội. Ả rập Xê út từ mấy năm nay thành lập hẳn liên quân thù địch Qatar. Cho nên ra khỏi OPEC cũng còn là cách Qatar chủ động tránh tình huống OPEC bị Ả rập Xê út và đồng minh lợi dụng gây khó cho mình. Cả vì hiện tại lẫn tương lai mà Qatar phải tự thân vận động như thế!.

Đọc thêm