Sẵn sàng bảo hộ nếu có công dân Việt ảnh hưởng tai nạn máy bay ở Nga

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.
Sẵn sàng bảo hộ nếu có công dân Việt ảnh hưởng tai nạn máy bay ở Nga

Liên quan đến vụ máy bay Sukhoi Superjet SSJ-100 của hãng hàng không Aeroflot ngày 5/5 gặp nạn ở phía bắc thủ đô Moskva làm 41 người tử vong, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại Nga liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để tìm hiểu vụ việc. "Đến nay chưa có thông tin về công dân Việt Nam bị ảnh hưởng", Bộ Ngoại giao cho biết.

Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tiếp tục theo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin và có các biện pháp bảo hộ trong trường hợp có công dân Việt Nam bị ảnh hưởng.

"Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: +79036821617 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân là: +84981 848484", Bộ Ngoại giao khuyến cáo.