Singapore: Đi xe ngược chiều trên đường cao tốc, lĩnh 4 tuần tù giam

(PLO) - Một người đàn ông 31 tuổi tại Singapore ngày 8/3 đã bị kết án 4 tuần tù giam và cấm lái xe trong vòng 5 năm vì lái xe ngược chiều trên đường cao tốc.
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo CNA, rạng sáng 5/1 năm ngoái, cảnh sát Singapore đã nhận được 3 cuộc gọi từ các lái xe, thông báo phát hiện một chiếc xe đang đi ngược chiều trên đường cao tốc Ayer Rajah. Ít nhất 7 chiếc xe hơi khác đã buộc phải chuyển hướng để tránh chiếc BMW đang đi ngược chiều với tốc độ 50km/h do lái xe tên Brandon Ng Hai Chong điều khiển. Vụ việc diễn ra trong ít nhất 3 phút.

Tại phiên tòa diễn ra ngày 8/3, Ng đã bị buộc tội lái xe nguy hiểm. Thông tin được cung cấp trước tòa cho thấy trước khi có hành vi trên, người này đã uống từ 3 đến 4 cốc bia.

Tại Singapore, mức án cáo nhất đối với tội danh lái xe nguy hiểm là 12 tháng tù giam và bị phạt tiền lên đến 3.000 SGD.