Tăng gấp 10 mức phạt với hành vi bóc lột lao động trẻ em ở Malaysia

(PLO) - Hạ viện Malaysia ngày 18/10 thông qua dự luật Việc làm trẻ em và người trẻ, theo đó tăng gấp 10 hình phạt đối với các đối tượng sử dụng lao động dưới 15 tuổi hoặc buộc lao động trẻ tuổi phải làm những việc nguy hiểm.
Ảnh minh họa. Nguồn: BORGEN Magazine/VTV
Ảnh minh họa. Nguồn: BORGEN Magazine/VTV

Theo tờ The Star, theo dự luật vừa được thông qua, mức phạt tối thiểu đối với các đối tượng vi phạm sẽ tăng từ 5.000 ringgit (1.200 USD) lên thành 50.000 ringgit (12.000 USD). Mức phạt tối đa cũng tăng gấp 10 lần, từ 10.000 ringgit (2.400 USD) lên thành 100.000 ringgit (24.000 USD).

Bên cạnh đó, các đối tượng vi phạm còn đối mặt án tù đến 5 năm, thay vì từ 1 đến 2 năm như mức phạt trước đây.

Dự luật cũng định nghĩa công việc nguy hiểm là lao động xử lý máy móc và môi trường làm việc phải tiếp xúc với hóa chất độc hại, khói bụi, nhiệt độ cực đoan, tiếng ồn và rung chấn. 

Đọc thêm