Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hơn 160 thành viên cấp cao của khủng bố

(PLVN) - Trong năm 2018, các lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiêu diệt hơn 160 thành viên cấp cao của các tổ chức khủng bố đang hoạt động tại nước này.
Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt hơn 160 thành viên cấp cao của khủng bố

Theo phát biểu của Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu tại Hội nghị Các tổ chức phi chính phủ diễn ra giữa tuần qua, trong số này có 13 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, được đánh dấu đỏ trong danh sách truy nã gắt gao của bộ.

Bộ trưởng Soylu cho biết, danh sách truy nã của bộ này được chia thành 5 cấp độ, theo màu sắc để thể hiện mức độ nguy hiểm của các đối tượng. Cụ thể, cấp độ nguy hiểm nhất được mã hóa bằng màu đỏ, tiếp theo là màu xanh dương, xanh lá cây, màu cam và màu xám.

Trước đó, cùng trong tháng 3 này, Bộ trưởng Soylu cũng thông báo tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện có ít hơn 700 phần tử khủng bố đang ẩn náu.