Thủ tướng Nga Medvedev tuyên bố không sợ các lệnh trừng phạt

(PLVN) - Dù khẳng định các lệnh trừng phạt sẽ không thể gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế nhưng Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev vẫn cho rằng Nga không nên chủ quan trước các biện pháp này.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Theo hãng tin TASS của Nga, những biện pháp trừng phạt do các nước đưa ra có ảnh hưởng đến nền kinh tế của Nga. “Chúng không gây hại tới nền kinh tế Nga một cách triệt để và Nga vẫn tiếp tục đi theo con đường của riêng mình. Nhưng rõ ràng rằng điều này không giúp ích gì cho nước Nga. Đôi khi, các biện pháp đó cũng cản trở sự phát triển của Nga”, ông nói.

Theo Thủ tướng Nga, “Nga không sợ các biện pháp trừng phạt”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo giới chức nước này không nên có suy nghĩ như xem đó là chuyện “vặt vãnh, vớ vẩn”.

“Đây là thái độ chủ quan khinh địch. Đôi khi tôi nghe thấy điều này, thường là từ các nhân viên chính phủ. Không nên phản ứng như thế”, ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn với truyền hình Nga.

Các phát biểu của Thủ tướng Nga được đưa ra sau khi các thượng nghị sĩ từ đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ hôm 13/2 đã trình ra Quốc hội Mỹ một dự luật mà nếu được thông qua sẽ dẫn đến các lệnh trừng phạt mới nghiêm trọng đối với ngành ngân hàng, năng lượng cũng như các khoản nợ chính phủ của Nga. 

Theo ông Medvedev, các biện pháp trừng phạt cần được xử lý cẩn thận, và Nga cần sẵn sàng đối mặt với chúng.

“Chúng ta thường xuyên thảo luận về biện pháp chống lại các lệnh trừng phạt như vậy. Nhưng không nên sợ hãi bởi vì nền kinh tế của chúng ta chắc chắn sẽ chịu được mọi áp lực, kể cả điều này”, người đứng đầu Chính phủ Nga nhấn mạnh.