Thủ tướng Nga nói về việc sửa hiến pháp

(PLVN) - Sửa đổi hiến pháp Nga về mặt nguyên tắc là có thể nhưng hiện tại là không cần thiết, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Theo hãng tin TASS, tuyên bố trên được Thủ tướng Nga Medvedev đưa ra khi được yêu cầu bình luận về đề xuất của Chủ tịch Duma quốc gia (tức Hạ viện) Nga Vyacheslav Volodin nói rằng Hạ viện Nga nên tham gia vào quá trình thành lập nội các – việc đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng không có sửa đổi hay thay đổi cơ bản nào trong hiến pháp hiện hành là cần thiết. Hiến pháp là một công cụ được biên soạn theo hướng lâu dài trong điều kiện quốc gia đang phát triển bền vững”, ông Medvedev nói.

Thủ tướng Nga cũng cho rằng bất kỳ thay đổi nào trong hiến pháp của nước này cần phải được các chuyên gia và các nhánh quyền lực trong nước. 

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Chủ tịch Hạ viện Nga Volodin đã lên tiếng ủng hộ việc Hạ viện tham gia vào các cuộc tham vấn về bổ nhiệm các thành viên của chính phủ Nga. 

Theo quy định hiện nay, Duma Quốc gia Nga chỉ tham gia vào việc thành lập nội các ở việc đồng ý với đề cử thủ tướng do tổng thống đưa ra.

Hồi cuối năm ngoái, nhiều ý kiến ở Nga cũng đã đề cập đến ý tưởng Nga sẽ sửa đổi Hiến pháp hiện hành và Tổng thống Vladimir Putin có thể cầm quyền trọn đời.