Tòa án Nga xét xử thủy thủ Ukraine xâm phạm hải giới tại Azov

Ngày 27/11, hai ngày sau khi bị tạm giữ, tòa án ở thành phố Sympheropol đã mở phiên tòa xét xử 12 trong số 24 thủy thủ trên ba con tàu chiến của Ukraine bị tạm giữ ở Biển Azov. 
Máy bay Nga bay qua cầu Crimea trên Eo biển Kerch (nối giữa biển Azov và Biển Đen), nơi xảy ra vụ va chạm giữa tàu tuần dương Nga và tàu hải quân Ukraine ngày 25/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Máy bay Nga bay qua cầu Crimea trên Eo biển Kerch (nối giữa biển Azov và Biển Đen), nơi xảy ra vụ va chạm giữa tàu tuần dương Nga và tàu hải quân Ukraine ngày 25/11/2018. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một thủy thủ đã bị kết án hai tháng tù giam vì tội vượt biên giới bất hợp pháp.

Theo hãng TASS đưa tin từ phiên tòa, bản án được thi hành ngay lập tức, và có hiệu lực đến ngày 25/1/2019. 

Người bị kết án đầu tiên là Vladimir Varimez, sinh năm 1992. Người này bị buộc tội hình sự “vượt biên giới bất hợp pháp do nhóm người hoặc theo thỏa thuận với nhóm người, do nhóm người tổ chức, hoặc có sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực."

Trước đó có tin, các thủy thủ bị tạm giữ được chuyển về trại giam quân đội ở phía Đông bán đảo Crimea. Ngoài 12 thủy thủ bị xét xử ngày hôm nay, chín sỹ quan sẽ được xử vào ngày 28/11, và ba thủy thủ bị thương nằm trong bệnh viện.

Theo Đại diện nhân quyền Crimea, bà Liudmila Lubina, các thủy thủ bị kết án tù giam sẽ thi hành án tại trại giam thành phố Sympheropol.

Trong khi đó, hãng tin AFP cũng dẫn lời bà Liudmila Lubina cho hay, tòa án đã ra lệnh giam giữ ba thủy thủ Ukraine liên quan tới vụ đối đầu trên biển nêu trên, giữa ba tàu hải quân Ukraine và lực lượng chấp pháp Nga xảy ra hồi cuối tuần qua.