Tổng thống Nga Putin cảnh báo cứng rắn về 'một cuộc khủng khoảng tên lửa Cuba khác'

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố Nga đã sẵn sàng về mặt quân sự cho cuộc khủng hoảng kiểu cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nếu Mỹ muốn đồng thời đe dọa sẽ đặt tên lửa hạt nhân siêu thanh lên tàu hoặc tàu ngầm ở gần vùng lãnh hải của Mỹ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Reuters, phát biểu của ông Putin được đưa ra sau khi ông đã lên tiếng cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả tương xứng với bất kỳ động thái nào của Mỹ nhằm triển khai tên lửa mới tới gần Nga hơn bằng cách đặt tên lửa của Nga tiến gần Mỹ hoặc triển khai tên lửa có tốc độ nhanh hơn hoặc cả 2 biện pháp này.

Trong lần đầu tiên nêu rõ chi tiết về cảnh báo của mình, ông Putin nói rằng Nga có thể triển khai các tên lửa siêu thanh trên tàu và tàu ngầm có thể ẩn nấp bên ngoài lãnh hải Mỹ nếu Washington chuyển sang triển khai vũ khí hạt nhân tầm trung ở châu Âu.

“Chúng ta đang nói về các phương tiện vận chuyển hải quân như tàu ngầm hoặc tàu mặt nước. Và chúng ta có thể đặt chúng, với tốc độ và tầm bắn ở vùng biển trung lập”, Tổng thống Nga tuyên bố.

Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba nổ ra vào năm 1962, khi Moscow đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đưa tên lửa đạn đạo tới Cuba, gây ra một cuộc căng thẳng đẩy thế giới đến bờ vực chiến tranh hạt nhân. 

Hơn 5 thập kỷ sau đó, căng thẳng lại đang gia tăng trở lại vì những lo ngại của Nga rằng Mỹ có thể triển khai tên lửa hạt nhân tầm trung ở châu Âu khi hiệp ước kiểm soát vũ khí thời Chiến tranh Lạnh bị sụp đổ sau khi Mỹ tuyên bố đình chỉ nghĩa vụ thực thi hiệp ước với lý do Nga đã vi phạm.