Tổng thống Nga Putin phô diễn kỹ năng bắn tỉa với súng trường

(PLO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/9 đã đến thăm phòng trưng bày súng bắn tỉa của trường bắn “Kalashnikov” trong công viên “Patriot” tại Kubinka, ngoại ô thủ đô Moscow và bắn thử từ súng trường SVCH-308.
Tổng thống Nga Putin bắn thử súng.
Tổng thống Nga Putin bắn thử súng.

Theo Sputnik, tại phòng trưng bày súng bắn tỉa của trường bắn “Kalashnikov”, Tổng thống Nga đã làm quen với các mẫu và maket phát triển kỹ thuật của trường bắn.

Ông đã được giới thiệu bộ thiết kế “Stena” dành cho quân cận vệ OMON để bảo vệ trước công dân quá khích; xe bọc thép “Asteys”; mô hình máy bay không người lái Zala, tàu chiến các loại…

Ngoài ra, các chuyên gia của trung tâm bắn súng cũng đã trình bày với Tổng thống Putin hai mẫu súng trường thử nghiệm. 

Ông Putin được giới thiệu một số vũ khí.
Ông Putin được giới thiệu một số vũ khí.

Sau khi thị sát triển lãm súng, Tổng thống đã bắn thử 5 phát súng từ một khẩu súng trường SVCH-308 vào mục tiêu ở khoảng cách 600m. Hơn một nửa số đạn đã nhằm trúng mục tiêu.

Ông đã bắn 5 viên đạn.
Ông đã bắn 5 viên đạn.

“Mục tiêu được thiết lập thực tế ở khoảng cách tối đa”, AFP dẫn thông tin từ đài Rossiya 24 của Nga cho biết. Đài này cũng đưa tin rằng ông Putin dường như đã bóp cò trong khi nín thở và giữ nhịp tim chuẩn xác như kỹ thuật mà những tay súng bắn tỉa cần phải có.

Hơn một nửa trúng mục tiêu từ khoảng cách 600m.
Hơn một nửa trúng mục tiêu từ khoảng cách 600m.

Trường bắn Kalashnikov vốn nổi tiếng với loại súng trường tấn công AK-47 mang tính biểu tượng.

Đọc thêm