Tổng thống Nga Putin sắp có thượng đỉnh lịch sử với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un?

(PLVN) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể có hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới, khi ông Putin tới vùng Viễn Đông.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn các nguồn tin sáng nay (15/4) cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ có chuyến đi đến vùng Viễn Đông vào khoảng ngày 24/4.

Chuyến đi này nằm trong lộ trình của Tổng thống Nga khi tới dự diễn đàn quốc tế “Vành đai, con đường” sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày 26 và 27/4. Vùng Viễn Đông của Nga giáp với khu vực đông bắc của Triều Tiên.

“Khả năng khá cao là cuộc gặp sẽ diễn ra trong khoảng thời gian đó”, nguồn tin của Yonhap nói về cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga và Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Một nguồn tin của Yonhap cho rằng hội nghị thượng đỉnh Nga – Triều Tiên sẽ diễn ra sau khi ông Putin dự hội nghị ở Trung Quốc. Tuy nhiên, một nguồn tin khác nói rằng cuộc gặp có thể diễn ra trước hoặc sau sự kiện ở Bắc Kinh. Nguồn tin cũng khẳng định phía Triều Tiên đang chuẩn bị cho hội nghị. 

Nga chưa xác định thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh nhưng hãng tin TASS của Nga hồi tháng 3 vừa qua dẫn lời Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Moscow và Bình Nhưỡng đang thảo luận về chuyến thăm của ông Kim tới Nga thông qua các kênh ngoại giao.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga cũng khẳng định chuyến thăm sẽ được quyết định "trong tương lai gần”.

Những đồn đoán về việc hội nghị thượng đỉnh giữa ông Putin và ông Kim sắp diễn ra dấy lên khi các quan chức cấp cao của họ gần đây đã được nhìn thấy đến thủ đô của nước kia, cho thấy họ nhiều khả năng đang chuẩn bị cho cuộc gặp của các lãnh đạo 2 nước.

Trong đó, ông Kim Chang-son - được cho là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un - đã đến thăm Moscow và Vladivostok từ ngày 19 đến 25/3. Ông này là người chịu trách nhiệm chuẩn bị về mặt hầu cần trước các chuyến đi của lãnh tụ Triều Tiên tới nước ngoài.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Nội vụ Nga Vladimir Kolokoltsev - người phụ trách các vấn đề an ninh - đã đến thăm Bình Nhưỡng. 

Ông Putin đã mời ông Kim đến thăm Nga vào tháng 5 năm ngoái. Ông Kim từng dự định sẽ đến thăm Moscow trước cuối năm ngoái nhưng chuyến thăm đã không thành hiện thực.

Triều Tiên đã tăng cường ngoại giao với Nga sau hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 2 tại Hà Nội, Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến thăm Trung Quốc Tập Cận Bình vài lần nhưng đã không đến Nga kể từ khi nhậm chức vào cuối năm 2011.