Tổng thống Ukraine bất ngờ miễn nhiệm cố vấn trước khi kết thúc nhiệm kỳ

(PLVN) - Tổng thống đương nhiệm Ukraine Petro Poroshenko đã bãi nhiệm ông Anders Fogh Rasmussen - cựu Tổng thư ký NATO - khỏi chức vụ cố vấn của Tổng thống.
Ông Poroshenko và ông Anders Fogh Rasmussen
Ông Poroshenko và ông Anders Fogh Rasmussen

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được được công bố trên trang web của nguyên thủ quốc gia của Ukraine.

Ông Rasmussen giữ chức Tổng thư ký NATO từ năm 2009 đến 2014. Ông trở thành Cố vấn cho ông Poroshenko từ năm 2016.

Cựu Tổng thư NATO được biết đến là người ủng hộ các biện pháp trừng phạt chống Nga, ủng hộ việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Donbass.

Cũng chính ông này từng gây xôn xao khi cho rằng Moscow có khả năng chiếm giữ Ukraine trong vài ngày.

Đọc thêm