Tổng thống Ukraine miễn nhiệm đại sứ tại Mỹ cùng loạt đại sứ khác

(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã miễn nhiệm ông Valery Chaly khỏi chức vụ Đại sứ Ukraine tại Mỹ kiêm nhiệm Antigua và Barbuda, Trinidad và Tobago.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo đài 112, quyết định trên được nêu trong một sắc lệnh của Tổng thống Ukraine công bố trên trang web của Nguyên thủ quốc gia nước này. 

Ông Chaly đã được bổ nhiệm làm Đại sứ Ukraine tại Mỹ từ tháng 7/2015. Quyết định miễn nhiệm ông này có hiệu lực từ ngày 19/7.

Trong một loạt các sắc lệnh khác, ông Zelensky cũng đã miễn nhiệm 10 đại sứ khác của Ukraine tại các nước từ ngày 19/7, trong đó có Đại sứ Ukraine tại Việt Nam kiêm nhiệm Campuchia Oleksiy Shovkoplias; Đại sứ Ukraine tại Armenia Petro Litvin, Đại sứ Ukraine tại Nigeria…

Trước đó, hôm 9/7 vừa qua, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã miễn nhiệm một loạt 70 người đứng đầu cơ quan quản lý khu vực tại 8 khu vực của Ukraine.