Triều Tiên hủy hội đàm cấp cao liên Triều

Tình hình bán đảo Triều Tiên vừa xuất hiện tín hiệu không mấy tích cực khi Triều Tiên tuyên bố "hủy bỏ hội đàm cấp cao liên Triều" dù cuộc hội đàm này đã được dự kiến diễn ra vào hôm nay (16/5).

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 16/5 đã nêu thông báo với nội dung như trên.

KCNA giải thích Triều Tiên “không còn cách nào khác là phải hủy hội đàm cấp cao liên Triều do tình thế nguy hiểm đang diễn ra ở Hàn Quốc".

Cụ thể, KCNA cho biết từ hôm 11/5, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận chung trên không quy mô lớn mang tên "Sấm sét cực đại" (Max Thunder) nhằm mục đích tấn công phủ đầu Triều Tiên.

Hàn Quốc và Mỹ  đã sử dụng 100 máy bay, trong đó có cả máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52 và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 Raptor ở cuộc tập trận kéo dài tới ngày 25/5 này.

Phía Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận ngang nhiên thách thức Tuyên bố Bàn Môn Điếm trong đó có nội dung hai miền Triều Tiên cam kết giảm nhẹ căng thẳng quân sự. KCNA cho đây là một động thái khiêu khích quân sự cố ý đi ngược lại với bầu không khí hòa giải trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên cho rằng Tuyên bố Bàn Môn Điếm hôm 27/4 không thể thực hiện được từ nỗ lực đơn phương.

Vì vậy, “Triều Tiên đình chỉ cuộc đàm phán cấp cao liên Triều đã được lên kế hoạch vào ngày 16/5”, theo KCNA.

Về vấn đề này, đài KBS dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận vào lúc 0h30’ sáng nay (16/5), Triều Tiên đã gửi thông báo với nội dung trên tới Hàn Quốc.

Phản ứng về quyết định của Triều Tiên, ngày 16/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc “lấy làm tiếc về việc Triều Tiên đơn phương hoãn hội đàm cấp cao liên Triều, theo KBS.

Phía Hàn Quốc nhấn mạnh hai miền Triều Tiên cần phải tiếp tục đối thoại để thảo luận về những vấn đề mà Triều Tiên nêu ra.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ loan báo vẫn tiếp tục chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tới bất chấp việc có thông tin Triều Tiên hủy hội đàm với Hàn Quốc vì các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.