Trung Quốc đề nghị mua 70 tỷ USD hàng hóa của Mỹ

(PLO) - Trung Quốc đã đề nghị mua gần 70 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp, sản xuất và năng lượng của Mỹ với điều kiện Washington không được đánh thuế các mặt hàng của Bắc Kinh. 
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN
Xếp dỡ hàng hóa tại cảng ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc ngày 8/5. Ảnh: AFP/TTXVN

AFP cho hay, Phó Thủ tướng kiêm Cố vấn kinh tế hàng đầu Trung Quốc Lưu Hạc đã đưa ra đề nghị này với Mỹ trong lần đàm phán ở Bắc Kinh cuối tuần trước. Theo đó, Trung Quốc sẽ mua một loạt hàng hóa của Mỹ bao gồm đậu nành, khí tự nhiên, dầu thô và than đá. Được biết, phía Trung Quốc một mặt nói rằng sẵn sàng nhập khẩu thêm hàng hóa từ các nước khác, bao gồm cả Mỹ. 

Mặt khác, ông Lưu cũng cảnh báo, tất cả những kết quả kinh tế và thương mại của vòng đàm phán này sẽ không có hiệu lực nếu Mỹ áp đặt bất kỳ một lệnh trừng phạt nào, bao gồm cả việc tăng thuế quan. Hiện đại diện Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận nào.