Vỏ động cơ máy bay Airbus 320 “rụng” khi vừa cất cánh

(PLO) - Một máy bay của hãng hàng không Frontier Airlines của Mỹ đã buộc phải quay trở lại sân bay ở Las Vegas sau khi một phần vỏ động cơ bị rơi trogn quá trình cất cánh.

Theo tờ USA Today, vụ việc xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu 260 từ Las Vegas tới Florida của Frontier Airlines. 

Máy bay cất cánh lúc 7h12 sáng 30/11 với 171 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi cất cánh, hành khách nhận thấy rằng chiếc vỏ động cơ đã bị rời ra và thông báo cho phi hành đoàn trên khoang.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, máy bay đã quay ngược trở lại Sân bay quốc tế McCarran ở Las Vegas vào lúc 7h27. 

Frontier cho biết chiếc Airbus 320 đã hạ cánh an toàn, không có ai bị thương. Một hành khách trên máy bay đã ghi lại được video cảnh máy bay đã bị rơi mất vỏ động cơ.

Hình ảnh do hành khách chụp được.
Hình ảnh do hành khách chụp được.

Các hành khách sau đó đã được sắp xếp lên chuyến bay khác để tới Florida sớm nhất có thể. Họ cũng được hoàn tiền và tặng voucher 500 USD cho chuyến bay tiếp theo đó nếu vẫn sử dụng dịch vụ của Frontier.

Hồi tháng 4 vừa qua, một động cơ của chiếc máy bay Boeing 737-700 của hãng hàng không Southwest Airlines chở 149 người đã phát nổ giữa không trung, khiến một hành khách thiệt mạng do bị một mảnh kim loại của động cơ găm trúng và một người khác suýt rơi ra ngoài qua cửa sổ bị vỡ./.

Đọc thêm