HLV Park dẫn dắt U23 Việt Nam đến khi nào?

(PLVN) - HLV Park Hang Seo chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc về việc có tiếp tục dẫn dắt Đội tuyển U23 nữa hay không

Chiều 18/2, HLV Park Hang-seo có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để trở lại Việt Nam làm việc sau hơn nửa tháng nghỉ Tết cùng gia đình. Tại đây, nhà cầm quân 60 tuổi chia sẻ với truyền thông quê nhà về những kế hoạch sắp tới của ông cùng bóng đá Việt Nam.

HLV Park Hang Seo trả lời truyền thông Hàn Quốc về kế hoạch làm việc tại Việt Nam.
HLV Park Hang Seo trả lời truyền thông Hàn Quốc về kế hoạch làm việc tại Việt Nam.

Sau một năm kiêm nhiệm cả đội U23 và tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-Seo thừa nhận ông cảm thấy mệt mỏi và muốn tập trung vào một đội. "Việc kiêm nhiệm cùng lúc cả đội tuyển quốc gia và U23 có những hạn chế. Sức khỏe của tôi cũng là một vấn đề dẫn tới hiệu quả không được cao. Tôi đang bàn thảo với VFF về chuyện này. Trước mắt, tôi sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam dự vòng loại U23 châu Á. Sau đó, chúng tôi sẽ đi đến quyết định về việc tôi có tiếp tục kiêm nhiệm không. Tôi luôn muốn đội mình phụ trách phát huy được sức mạnh tốt nhất", ông Park nói thêm.

HLV Park cho rằng việc đảm nhiệm cả U23 và Tuyển Việt Nam sẽ không mang lại hiệu quả cao.
HLV Park cho rằng việc đảm nhiệm cả U23 và Tuyển Việt Nam sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Theo giới truyền thông Hàn Quốc, trong trường hợp được VFF chấp thuận chỉ dẫn dắt một đội tuyển, ông Park có thể là HLV tuyển quốc gia, còn trợ lý Lee Young-Jin nắm quyền ở đội U23 Việt Nam.

Theo giới truyền thông Hàn Quốc, trong trường hợp được VFF chấp thuận chỉ dẫn dắt một đội tuyển, ông Park có thể là HLV tuyển quốc gia, còn trợ lý Lee Young-Jin nắm quyền ở đội U23 Việt Nam.
Theo giới truyền thông Hàn Quốc, trong trường hợp được VFF chấp thuận chỉ dẫn dắt một đội tuyển, ông Park có thể là HLV tuyển quốc gia, còn trợ lý Lee Young-Jin nắm quyền ở đội U23 Việt Nam.

Theo đó, ngay khi trở lại Việt Nam, HLV Park sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á cùng đội U23 vào tháng 3 tới. Vì có nhiều cầu thủ của đội tuyển quốc gia góp mặt trong đội U23 nên trận tranh siêu Cup liên khu vực giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng 3 bị hoãn lại.

Ngay khi trở lại Việt Nam, HLV Park sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á cùng đội U23 vào tháng 3 tới.
Ngay khi trở lại Việt Nam, HLV Park sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á cùng đội U23 vào tháng 3 tới.

"Năm nay chúng tôi cần tập trung vào từng mục tiêu cụ thể. Có hai giải đấu quan trọng là SEA Games và vòng loại World Cup 2022. Vòng loại World Cup kết thúc cũng là lúc SEA Games chuẩn bị diễn ra. Chính vì thế chúng tôi phải lên kế hoạch rõ ràng. Hai đội cần được chú trọng là tuyển quốc gia và U23. Chúng tôi sẽ bàn bạc để thống nhất về việc phân bổ nhân sự cho hai đội này", HLV Park chia sẻ.

Đọc thêm