Bắt giữ gần 3 tạ nội tạng hôi thối đang trên đường vào Nam tiêu thụ

(PLVN) - Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô đang vận chuyển 260kg nội tạng động vật hôi thối từ Nghệ An vào miền Nam tiêu thụ.
Gần 3 tạ nội tạng không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ
Gần 3 tạ nội tạng không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng Quảng Bình bắt giữ

Khoảng 1h30p sáng 28/3, trong lúc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu khâu lưu thông, phát hiện xe ô tô mang BKS n2 – 4950 do tài xế Trần Đức Phúc (trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đội Quản lý thị trường số 7 phối hợp với lực lượng CSGT tỉnh Quảng Bình tiến hành đón dừng chiếc xe nói trên để kiểm tra.

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 06 thùng xốp chứa 260kg nội tạng động vật không có nhãn mác, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm dịch bao gồm: gan lợn, ruột lợn, gan bò, mật bò. Đáng nói, toàn bộ số tạng này đã có hiện tượng đổi màu và bốc mùi hôi thối.

Số lượng nội tạng đã bắt đầu chuyển màu và có mùi hôi thối
Số lượng nội tạng đã bắt đầu chuyển màu và có mùi hôi thối

Bước đầu khai thác, tài xế Phúc khai nhận đang vận chuyển số nội tạng nói trên từ Nghệ An vào miền Nam tiêu thụ, nhưng qua đi phận tỉnh Quảng Bình thì bị bắt giữ.

Sau khi phun khử trùng, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản để tiêu huỷ số nội tạng, tránh gây ra tình trạng lây lan dịch bệnh.Đồng thời cũng tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.