Rau quả xuất khẩu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng

(PLO) - Với mức tăng trưởng rất ấn tượng trong 6 tháng, năm nay hứa hẹn vẫn là năm “ghi điểm” của ngành rau quả, nhất là rau quả xuất khẩu.   
6 tháng 2017 xuất khẩu rau quả tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016
6 tháng 2017 xuất khẩu rau quả tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016

Nguồn tin từ Bộ NN&PTNT cho biết, giá trị xuất khẩu hàng rau quả 6 tháng 2017 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2017, chiếm 84,7% tổng giá trị xuất khẩu hàng rau quả. Trong 5 tháng đầu năm 2017, các thị trường có giá trị xuất khẩu hàng rau quả tăng mạnh là Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (96,3%), Nga (67,2%), Nhật Bản (56,1%), Trung Quốc (50,5%), Hoa Kỳ (23,5%), Hàn Quốc (14,9%) và Thái Lan (12,5%%).

Trong khi đó giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả 6 tháng qua cũng đạt mức 655 triệu USD, tăng 87,2% so với cùng kỳ năm 2016. Thị trường nhập khẩu rau quả lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2017 là thị trường Thái Lan (chiếm tới 57,5% thị phần), tiếp đến là thị trường Trung Quốc (chiếm 15,9%).

Theo Bộ NN&PTNT, tháng 6/2017 là thời điểm thu hoạch nhiều loại trái cây trong nước với mức giá tương đối thuận lợi cho bà con nông dân. Trước tiên phải kể đến vải bao gồm cả vải chín sớm và vải thiều.  Nếu vào thời điểm đầu tháng, ở Bắc Giang giá vải chín sớm được thu hoạch và bán với giá dao động từ 30.000 - 45.000 đ/kg. Đến giữa và cuối tháng 6/2017 vải thiều được bán với giá từ 30.000 - 50.000 đ/kg, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Đáng chú ý, giá dứa tại một số tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang cũng tăng mạnh, với mức giá tại ruộng mua từ 7.000 - 7.500 đ/kg, tăng hơn 3.000 đ/kg so với tháng trước. Trái nho tươi ở Ninh Thuận rất khan hiếm do thời tiết đầu năm thất thường, nắng nóng gay gắt làm giảm sản lượng với mức giá tại giàn 35.000 - 38.000 đ/kg (nho loại 1) và 23.000 - 26.000 đ/kg (nho loại 2). Tuy nhiên, giá xoài cát Hòa Lộc ở khu vực ĐBSCL bắt đầu bước vào vụ thu hoạch rộ nhưng tiêu thụ khó khăn với mức giá giảm là 12.000 đ/kg, trong khi cách đây nửa tháng con số này 30.000đ/kg.

Trong tháng 6/2017, thị trường rau củ tại Lâm Đồng vẫn duy trì ở mức ổn định và tăng nhẹ với điều kiện thời tiết khá ổn định hỗ trợ duy trì nguồn cung trong khi không có biến động về nhu cầu. Mặt hàng rau có giá tăng nhẹ bao gồm hoa lơ, đậu 18 cove, hành tây với mức tăng 1.000- 2.000đ/kg, trong khi các mặt hàng khác như cà chua, bắp cải, củ dền vẫn duy trì ở mức ổn định.

Nhìn lại 6 tháng đầu năm, Bộ NN&PTNT nhận định thị trường rau quả tuy có biến động thất thường do yếu tố thời tiết và mùa vụ, nhưng năm nay vẫn hứa hẹn một năm có nhiều sản phẩm chất lượng cao phục vụ hoạt động xuất khẩu và sẽ chinh phục thành công những thị trường khó tính như Úc, Mỹ, Nhật…

Đọc thêm