Bình Định: Gần 40 “đầu xanh đầu đỏ” đốt xe ô tô, chém nhau như phim hành động

(PLO) -Giữa đêm khuya, gần 40 thanh niên mình xăm trổ lao vào hỗn chiến như phim hành động, sau đó đốt chiếc ô tô hiệu Innova bên trong chở đầy hung khí gồm đao, kiếm, ống tuýp... Sự việc làm dư luận địa phương hoang mang, nhiều người mất ăn mất ngủ vì sợ bị đánh nhầm. Cuộc hỗn chiến xảy ra tại km 2, tỉnh lộ 636B (thuộc thôn Tùng Giản, xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định).
Chiếc xe ô tô Innova bị thiêu rụi
Chiếc xe ô tô Innova bị thiêu rụi

Chém nhau như phim hành động

Theo người dân thôn Tùng Giản, khoảng 21h ngày 3/9 vừa qua, hai băng nhóm khoảng 40 thanh niên, người nào cũng xăm trổ, bặm trợn, tóc tai bù xù, đi trên 2 chiếc xe ô tô và nhiều xe máy mang theo hung khí gồm kiếm, dao, rựa, tuýt sắt… đến khu vực giữa thôn Tùng Giản. Sau mấy tiếng chửi tục của hai bên, một tên hét lớn: “Chém cho tao”. Sau đó, hai nhóm lao vào đâm chém nhau như phim hành động.

Ông Nguyễn Văn M., nhà ở gần khu vựa xảy ra hỗn chiến, cho biết: “Đang nằm trong nhà xem ti vi, tôi nghe tiếng la hét bên ngoài nên chạy ra xem thì thấy có khoảng 40 thanh niên rượt đuổi nhau, chém dữ dội như trong phim hành động, hung khí chạm vào nhau tóe lửa. Tôi hốt hoảng liền đóng cửa lại. Con gái tôi ở trong nhà vì sợ nên cứ khóc thét”.

Một lúc sau, một trong hai nhóm thanh niên bao vây một chiếc xe ô tô hiệu Innova rồi la hét, chửi bới dữ dội. Một số đối tượng trong nhóm này khiêng mấy gốc tre khô nằm ven đường chèn hai bánh trước của chiếc Innova, không cho xe nhúc nhích.

“Khi hai nhóm thanh niên vừa tản đi tôi thấy chiếc xe bốc cháy dữ dội. Sau đó, kẻ lên xe máy, kẻ chạy bộ tiếp tục truy lùng đối thủ để chém giết. Chúng la hét inh ỏi làm người dân chúng tôi ai cũng hoảng sợ. Không lâu sau, chiếc xe phát nhiều tiếng nổ lớn kinh hoàng”, ông M. cho biết.

Ngay sau khi hai băng nhóm rời khỏi hiện trường, người dân liền gọi cho lực lượng chức năng. Đến khoảng 22h30, xe cứu hỏa của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Định đến hiện trường nhưng xe Innova đã bị cháy rụi hoàn toàn, trong xe còn rất nhiều hung khí.

Thông tin từ Công an huyện Tuy Phước cho hay, chiếc xe Innova bị cháy biển số 77A-02530, do Nguyễn Huy (SN 1985, ngụ phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển. Những người có chuyên môn về xe ô tô định giá chiếc Innova này có trên thị trường có giá hơn 700 triệu đồng. 

Nhiều hung khí còn nằm trong chiếc xe bị cháy
Nhiều hung khí còn nằm trong chiếc xe bị cháy

Người dân lo sợ bị chém nhầm

Tại hiện trường vụ hỗn chiến, nhiều vết máu loang lỗ, ngang dọc trải dài trong khoảng 300m. Có 2 đối tượng bị thương được đưa vào cấp cứu tại Phòng khám khu vực Phước Hòa. 

Trong đó, 1 đối tượng bị bỏng khá nặng cùng với nhiều vết thương được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định tiếp tục điều trị. Đối tượng còn lại tên Phạm Tuấn Nam (SN 1993) bị một số vết chém sau lưng nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, đang bị Công an huyện Tuy Phước tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Nhiều người ngụ tại thôn Tùng Giản cho biết, sau trận đánh chém nhau kịch liệt của hai nhóm thanh niên, người dân rất hoang mang, lo sợ.

“Chúng tôi rất mong cơ quan công an sớm điều tra, bắt các đối tượng gây ra vụ hỗn chiến xử lý theo quy định của pháp luật, trả lại sự yên bình cho vùng quê. Hiện tại người rất hoang mang, sợ một số đối tượng trong hai băng nhóm này khi chưa bị bắt lại đến tìm kiếm, thanh trừng nhau, rồi không may chém nhầm người dân vô tội. Bây giờ, thanh niên hung hăng, gan lì lắm, chẳng nghĩ trước nghĩ sau gì cả, cứ thích chém là chém thôi. Khổ nhất vẫn là những bậc làm cha làm mẹ”, bà Huỳnh Thanh T., người dân thôn Tùng Giản cho biết.

Ông Nguyễn Văn Nhâm - Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho biết: “Vụ việc xảy ra giữa đêm khuya khi phần lớn người dân đã tắt điện đi ngủ. Sự việc làm náo loạn cả địa bàn xã, nhiều người ở gần nơi hỗn chiến cả đêm không ngủ vì lo sợ hai nhóm thanh niên này lại “bày trận” chém nhau. Đây là vụ hỗn chiến kinh hoàng từ trước đến nay ở địa phương”.

Theo Thượng tá Lê Đức Minh - Trưởng Công an huyện Tuy Phước, đây là vụ hỗn chiến lớn xảy ra trên địa bàn. Vụ đánh chém kinh hoàng của hai băng nhóm thanh niên thuộc thành phần bất hảo không chỉ trên địa bàn huyện Tuy Phước mà còn của các huyện, thị xã lân cận. Hiện cơ quan này đang tiếp tục điều tra và tập trung lực lượng truy bắt các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến.

Đọc thêm