Bỏ đi nhậu trong giờ làm việc, 15 cán bộ bị kỷ luật

15 cán bộ, đảng viên ở TX.Giá Rai (Bạc Liêu) bị kiểm điểm, xử lý kỷ luật không xét thi đua năm 2018 do bỏ cơ quan, ăn nhậu trong giờ làm việc.
Chiều 12/7, ông Nguyễn Chí Thiện, Bí thư Thị ủy Giá Rai (Bạc Liêu), cho biết Ban thường vụ Thị ủy Giá Rai vừa chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, phê bình, nhắc nhở nghiêm khắc 3 đơn vị, gồm: Đảng ủy xã Phong Tân, Đảng ủy xã Tân Phong và Đảng ủy xã Tân Thạnh (TX.Giá Rai) do có cán bộ, đảng viên đi nhậu trong giờ làm việc.

Đồng thời, kiểm điểm, xử lý kỷ luật không xét thi đua năm 2018 đối với 15 cán bộ, đảng viên làm việc không đảm bảo giờ giấc, do tự ý bỏ cơ quan, đi ăn nhậu trong giờ làm việc.

Trong 15 cán bộ bị kiểm điểm, không xét thi đua năm 2018, có 12 người là đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ phòng Kinh tế TX.Giá Rai, Chi bộ Chi cục Thủy sản tỉnh, Đảng ủy các xã Tân Phong, Phong Tân, Tân Thạnh…
Theo ông Thiện, trước đó UBND TX.Giá Rai tổ chức cuộc họp để triển khai quyết định thành lập “Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp” trực thuộc UBND TX.Giá Rai. 15 cán bộ, đảng viên nói trên được sắp xếp, điều chuyển về Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp.
Tham dự cuộc họp có 22 cán bộ, đảng viên. Sau khi triển khai quyết định xong, có một cán bộ về nhà, còn lại 15 cán bộ, đảng viên “hùn tiền” đi ăn cơm rồi nhậu, không vô cơ quan làm việc trong một khoảng thời gian.
Sự vụ được người dân phát hiện, phản ánh; cơ quan chức năng kiểm tra thì xác định 15 cán bộ nói trên tự ý bỏ cơ quan, đi nhậu trong giờ làm việc.

Đọc thêm