Hải Phòng sẵn sàng đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến thăm và làm việc

(PLVN) - Tính đến sáng nay (27/2), công tác chuẩn bị đón phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến thăm và làm việc đã được TP. Hải Phòng hoàn tất. 
Đường Tân Vũ _ Lạch Huyện được treo cờ 2 nước
Đường Tân Vũ _ Lạch Huyện được treo cờ 2 nước

Đây là đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đầu tiên về làm việc tại Hải Phòng dịp đầu xuân Kỷ Hợi 2019 nên Hải Phòng lên kế hoạch chuẩn bị đón tiếp an toàn tuyệt đối, chu đáo. Ban tổ chức đã bố trí cơ sở vật chất đầy đủ, hạ tầng thông tin tốt nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất giúp phóng viên trong và ngoài nước tác nghiệp.

Nhiều con đường tại Hải Phòng được treo cờ hai nước
Nhiều con đường tại Hải Phòng được treo cờ hai nước

Dự kiến, phái đoàn cao cấp Triều Tiên sẽ tới thăm tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại huyện Cát Hải, TP Hải Phòng và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Vineco thuộc Tập đoàn Vingroup tại xã Tân Liên (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Cảnh sát giao thông Hải Phòng tổ chức diễn tập
Cảnh sát giao thông Hải Phòng tổ chức diễn tập 
và sẵn sàng làm nhiệm vụ
và sẵn sàng làm nhiệm vụ 

Từ ngày 25/2, cờ hai nước Việt Nam và Triều Tiên đã được các ngành chức năng treo trên nhiều tuyến đường của Hải Phòng. Lực lượng CSGT cũng tiến hành diễn tập trước ngày đón phái đoàn Triều Tiên đến thăm.

Phái đoàn cao cấp Triều Tiên dự kiến đến thăm tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại huyện Cát Hải, Hải Phòng
Phái đoàn cao cấp Triều Tiên dự kiến đến thăm tổ hợp sản xuất ô tô Vinfast tại huyện Cát Hải, Hải Phòng
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Nguyễn Xuân Bình cho biết, việc TP vinh dự đón đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên đến thăm và làm việc là sự kiện trọng đại đối với TP Hoa Phượng Đỏ đồng thời cũng là dịp tốt để Hải Phòng giới thiệu và quảng bá hình ảnh thành phố năng động, phát triển, đang ngày càng đổi mới.
Nhà máy Vinfast đã sẵn sàng chờ đón phái đoàn Triều Tiên
Nhà máy Vinfast đã sẵn sàng chờ đón phái đoàn Triều Tiên
Các phóng viên quốc tế rất quan tâm tới sự kiện này
Các phóng viên quốc tế rất quan tâm tới sự kiện này
  Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin về sự kiện này. 

Đọc thêm