Hóa giải chiêu '25.1' của tài xế, BOT Cai Lậy thu phí lại lúc nửa đêm

(PLO) - Nửa đêm hôm qua (1/12), BOT Cai Lậy đã tổ chức thu phí trở lại sau khi có phương án "hóa giải' được chiêu "25.1" của cánh tài xế.
Hóa giải chiêu '25.1' của tài xế, BOT Cai Lậy thu phí lại lúc nửa đêm

Vào úc  23h30 phút ngày 1/12, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) đã cho thu phí trở lại sau một ngày xả trạm.

Trong khoảng một giờ đồng hồ thu phí trở lại, tại các cabin bán vé đã xuất hiện tình trạng tài xế trả tiền lẻ, tổng cộng 25.100 đồng và nhân viên BOT Cai Lậy đã trả lại đúng 100 đồng theo yêu cầu của tài xế.

Cũng ngay trong thời gian thu phí trở lại, một số tài xế qua trạm bị thu phí cũng đã phản ứng, cho rằng mình là người dân địa phương nên phải được miễn giảm. Những trường hợp này đã được giải quyết nhanh chóng ngay sau khi người tài xế này xuất trình thẻ CMND.

Được biết, để đối phó với việc tài xế đưa tiền lẻ (tổng mệnh giá 25.100 đồng gồm: 1 tờ 20.000, 9 tờ 500, 3 tờ 200) và đòi trả lại 100 đồng, Cty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 Tiền Giang đã chuẩn bị 1.500 tờ tiền mệnh giá 100 đồng.

Đồng tiền 100đ được trả lại cho tài xế dùng 'chiêu 25.1' tại BOT Cai Lậy
Đồng tiền 100đ được trả lại cho tài xế dùng 'chiêu 25.1' tại BOT Cai Lậy

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Sáng 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bắt đầu thu phí trở lại sau một thời gian dài bị người dân phản đối, buộc phải tạm ngưng. 

Tại ngày mở trạm,giá dịch vụ qua trạm được giảm khoảng 30% cho tất cả phương tiện. Mức thu giá qua Trạm BOT Cai Lậy thấp nhất là 25.000 đồng/lượt (mức cũ là 35.000 đồng/lượt) cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn; cao nhất là 140.000 đồng/lượt (mức cũ là 180.000 đồng) cho xe tải từ 18 tấn trở lên, xe container trên 40 feet; vé tháng và vé quý thực hiện theo quy định trên cơ sở vé lượt. Ngoài ra, chủ phương tiện có hộ khẩu thường trú tại khu vực xung quanh trạm thu phí cũng được giảm giá với mức 50 - 100%.

Đến 12h trưa hôm qua, bắt đầu xảy ra tình trạng ùn tắc do các tài xế dùng tiền với các mệnh giá 'khó xử lý', khiến các nhân viên ban vé không thể giải quyết được. Đến 12 giờ 45 do tình hình kẹt xe nghiêm trọng nên trạm thu phí buộc phải xả trạm không thu phí cả hai chiều.

Nhiều "chiêu' dùng tiền "độc" đã được các tài xế áp dụng như  sử dụng tiền lẻ có mệnh giá thấp như 200, 500 đồng để mua vé (25.000 đồng) qua trạm. Hay dùng tiền 500.000đ để mua vé 25.000đ,  trả phí bằng tiền lẻ với giá 25.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm trả lại đúng 100 đồng; 

Đặc biệt, "Chiến thuật 25.1" - dùng tiền lẻ có giá 25.100đ (1 tờ 20.000 đồng, 9 tờ 500 đồng, 3 tờ 200 đồng) để mua vé và yêu cầu nhân viên trạm trả lại 100 đồng đã được nhiều tài xế áp dụng. Nhân viên thu phí không có 100 đồng để trả lại trong khi tài xế nhất quyết không chịu rời trạm nếu chưa nhận đúng số tiền dư của mình. Tình hình trở nên căng thẳng khi kẹt xe kéo dài, lực lượng an ninh được tăng cường trong khi tài xế và nhân viên thu phí bắt đầu lớn tiếng với nhau.

Phía đại diện BOT Cai Lậy nói rằng ngân hàng không còn lưu hành tờ 100 đồng và đòi tài xế phải có văn bản của ngân hàng để làm căn cứ giải quyết. Còn phía tài xế cho rằng tiền 100 đồng vẫn được lưu hành và lần gần nhất được ngân hàng phát hành là năm 2016.

Hoạt động thu phí sau đó phải tạm ngưng, bởi nhân viên không có 100 đồng tiền trả lại.Tài xế phía sau tiếp tục bấm còi inh ỏi trong khi phía trước lái xe yêu cầu nhân viên bán vé trả lại tiền và khẳng định chỉ nhận lại đúng 100 đồng.

Đọc thêm