Mời bạn đọc tham gia Đối thoại trực tuyến “Tìm hiểu về ASEAN và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN”

(PLO) - Mời bạn đọc gửi câu hỏi tham gia đối thoại trực tuyến cùng ông Bạch Quốc An, Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp và ông Vũ Hồ, Q.Vụ trưởng Vụ ASEAN, Bộ Ngoại giao vào hồi 14h chiều nay ngày 5/6 (Thứ 2).
Ông Bạch Quốc An (trái) và ông Vũ Hồ (phải)
Ông Bạch Quốc An (trái) và ông Vũ Hồ (phải)

Sau 8 năm đàm phán, ngày 22/11/2015, các nhà lãnh đạo các nước thành viên ASEAN đã đi đến ký kết và tuyên bố thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Theo tuyên bố này, kể từ ngày 1/1/2016, 10 quốc gia thành viên trong khối sẽ cùng chung một nền tảng thị trường và sản xuất, cũng như việc di cư lao động tự do hơn. Điều này tác động như thế nào đến Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN? Hai chuyên gia đến từ Bộ Tư pháp và Bộ Ngoại giao sẽ cung cấp những thông tin bổ ích tới quý vị và các bạn. 

Chương trình do Vụ Phổ biến giáo dục pháp luật và Báo Pháp luật Việt Nam, Bộ Tư pháp phối hợp tổ chức.

Câu hỏi xin gửi về địa chỉ: thoisuphapluatvn@gmail.com hoặc qua mục "bình luận" ở dưới thông tin này.

Đọc thêm