Nga diễn tập lực lượng hạt nhân chiến lược

(PLVN) - Trong năm 2019 này, lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự có tên Grom (có nghĩa là Sấm sét).
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu.

Theo hãng tin TASS của Nga, thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu công bố tại cuộc họp của Bộ Quốc phòng nước này với sự hiện diện của Tổng thống Vladimir Putin.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết Bộ này dự kiến chuẩn bị và tiến hành 18.500 cuộc tập trận và diễn tập huấn luyện trong năm 2019, trong đó có cuộc diễn tập chỉ huy Center2019 và cuộc tập trận của lực lượng hạt nhân chiến lược Grom.

Vẫn theo thông tin do Bộ trưởng Shoigu công bố, trong năm  2018, tỷ lệ vũ khí tiên tiến trong lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga đã được nâng lên thành 82%.

“Các lực lượng hạt nhân chiến lược được duy trì ở mức đảm bảo răn đe hạt nhân”, ông Shoigu khẳng định.

Đọc thêm