Thủ tướng lội nước lũ thăm người dân phố cổ Hội An bị ngập nặng

(PLO) - Ngay sau khi tham dự các sự kiện tại Đà Nẵng, chiều tối 7/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam), trực tiếp đi vào các tuyến phố ngập nước nặng do lũ, để kiểm tra thị sát hậu quả do bão, lũ gây ra sau cơn bão số 12 và chỉ đạo khắc phục.
Thủ tướng trực tiếp đi  các tuyến phố cổ Hội An để thị sát hậu quả do bão, lũ gây ra
Thủ tướng trực tiếp đi các tuyến phố cổ Hội An để thị sát hậu quả do bão, lũ gây ra

Tại tuyến phố Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An, người dân cho biết nước lũ ngập quá thắt lưng. Thủ tướng đã đi vào tuyến phố này để kiểm tra thực tế. Tuyến phố mất điện toàn bộ và hầu hết người dân đã được di dời.

Nước lũ hiện còn gây ngập nặng tại một số tuyến phố như: Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng, Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Hoàng…

Trước những thiệt hại và mất mát do mưa lũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các hộ gia đình bị thiệt hại, mong khó khăn sớm được khắc phục để cuộc sống của người dân nơi đây trở lại bình thường.

Hàng trăm người dân cũng như du khách, trong đó có rất đông khách nước ngoài vô cùng ấn tượng trước hình ảnh vị Thủ tướng giản dị, lội nước ngập vào tận nhà dân để thăm hỏi, động viên mọi người. Thủ tướng đã tặng quà cho một số hộ dân, người già, trẻ nhỏ.

Thủ tướng cũng cho biết, trong sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 đang diễn ra tại thành phố Đà Nẵng, nhiều nhà lãnh đạo cùng phu nhân, phu quân của 21 nền kinh tế thế giới và các đoàn khách quốc tế… sẽ đến thăm phố cổ Hội An. Thủ tướng mong muốn người dân chuẩn bị thật chu đáo, sớm thu dọn sạch sẽ phố phường, nhà cửa ngay khi nước rút để đón khách.

Người dân sự vui mừng khi nghe Thủ tướng thông tin phố cổ Hội An vinh dự đón các vị khách quý và tất cả đều bày tỏ đồng lòng, hưởng ứng lời dặn dò của Thủ tướng.

Sau khi thị sát thực tế tình hình lũ gây ngập nặng tại một số tuyến phố của thành phố Hội An, Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP. Hội An.

Thủ tướng thăm hỏi người dân bị thiệt hại do mưa lũ
Thủ tướng thăm hỏi người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng biểu dương lãnh đạo của tỉnh Quảng Nam và thành phố Hội An, nhất là công tác cứu hộ cứu nạn, công tác đảm bảo lương thực, nước uống cho người dân.  

Thủ tướng cho biết, tình trạng lũ ở Quảng Nam còn ở mức báo động tại một số tuyến sông nên lãnh đạo địa phương cần quan tâm, cảnh giác và chỉ đạo tỉnh Quảng Nam huy động mọi lực lượng, nhất là công an, bộ đội, thanh niên, chủ động xử lý khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Tinh thần là nước rút đến đâu đảm bảo vệ sinh môi trường đến đó, trước hết là khắc phục hư hỏng tại các trường học để học sinh sớm trở lại trường. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo địa phương chăm sóc giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại sau lũ, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố Hội An sớm khắc phục hậu quả mưa lũ để Hội An trở lại là điểm đến của các du khách quốc tế nhân dịp Tuần lễ Cấp cao APEC. Đây là việc làm cấp bách, cần quyết liệt triển khai để đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phục vụ hàng nghìn du khách đến dự APEC muốn qua Hội An thăm quan.

Nhiều tuyến phố ở Hội An vẫn còn ngập
Nhiều tuyến phố ở Hội An vẫn còn ngập

Thủ tướng nhấn mạnh một nhiệm vụ quan trọng là không để phố cổ Hội An bị phá hủy do nước dâng. Cùng với đó là tiếp tục đề xuất cơ chế trùng tu tôn tạo di sản văn hóa thế giới Hội An, để giữ gìn, bảo tồn và phát huy trong thời gian tới.

Theo báo cáo của lãnh đạo thành phố Hội An, từ ngày 5 - 7/11, do mưa lớn kéo dài, kết hợp thủy triều dâng cao và hoạt động xả nước của các đập thủy điện trên thượng nguồn sông Thu Bồn, đã khiến thành phố Hội An bị lũ kéo dài. Đỉnh lũ được ghi nhận là 3,17m lúc 1h30 ngày 6/11. Dự kiến mực nước giảm còn 2,1m, vẫn nhỉnh hơn mức báo động 3.

Thành phố chưa ghi nhận thiệt hại về người. Đến chiều 6/11, thành phố đã vận động di dời 470 hộ gia đình với hơn 1.800 nhân khẩu. Thành phố huy động các lực lượng cứu hộ 25 người chăn nuôi bò tại cồn Nam Ngạn - Cẩm Nam, cồn Vĩnh Thành - Cẩm Kim vào đêm 6/11.

Đọc thêm