Tướng Hồ Sỹ Tiến nói về vụ nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng

(PLO) - Theo nhận định của Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an), vụ đe dọa Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng có nét giống với vụ án đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Theo Báo Dân Việt, Ngày 20/8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cho biết: vụ Nhắn tin đe dọa Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng có dấu hiệu giống vụ án đe dọa Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh hồi đầu năm 2017.

“Điểm giống nhau của hai vụ này là đối tượng đã có hành vi dùng điện thoại di động soạn tin nhắn gửi vào số điện thoại di động của lãnh đạo tỉnh.  Vụ ở Bắc Ninh, cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố điều tra và truy tố đối tượng về tội Khủng bố. Còn vụ việc liên quan đến Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng từ chứng cứ ban đầu, cơ quan Công an đang tiến hành điều tra theo hướng đe dọa giết người”- Thiếu Tướng Hồ Sỹ Tiến cho biết.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự

Được biết, đối tượng Đào Tấn Cường đã được di lý ra Hà Nội để điều tra về hành vi đe dọa Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng. 

Thiếu tướng Tiến cho hay, Cục Cảnh sát hình sự đang tiến hành tạm giữ hình sự, lấy lời khai của Đào Tấn Cường để củng cố hồ sơ xử lý đối tượng. Vụ án này được Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.Đà Nẵng phối hợp xử lý sau khi ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng báo công an bị các tin nhắn đe dọa.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt khẩn cấp ông Đào Tấn Cường, (trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Ông Cường là Phó giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex chi nhánh Đà Nẵng. Ông Đào Tấn Cường  bị bắt để điều tra về hành vi đe doạ giết người.

Theo điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định ông Cường đã có hành vi nhắn tin đe dọa gửi đến số điện thoại của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng.

Đọc thêm