Việt Nam là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2?

(PLO) - “Xin khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực mang tính xây dựng, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định của Bán đảo Triều Tiên nói riêng và trên thế giới nói chung. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.
Việt Nam là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2?

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng hôm nay, 6/12, trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc  tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam và  khả năng Việt Nam là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Theo đó, bà Hằng nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai bên, luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có Hiệp định ký năm 2008 giữa Chính phủ Mỹ và Chính phủ Việt Nam về việc nhận trở lại công dân Việt Nam, đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của công dân, phù hợp với quy định pháp luật của hai nước.

“Việt Nam mong muốn Mỹ tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ hội nhập và đóng góp vào sự phát triển, thịnh vượng của Mỹ, đồng thời góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ 2 nước”, bà Hằng nói.

Về khả năng Việt Nam là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, Người phát ngôn cho biết, nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11-2/12/2018.

Tại cuộc hội đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước, trao đổi các biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, cam kết thực hiện đúng luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm.

“Xin khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực mang tính xây dựng, giải quyết mọi bất đồng thông qua đối thoại hòa bình, đóng góp tích cực vào hòa bình, an ninh, ổn định của Bán đảo Triều Tiên nói riêng và trên thế giới nói chung. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy đối thoại, duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, bà nói.

Đọc thêm