Việt Nam thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ về quyền con người

(PLO) -Phát biểu khai mạc Hội thảo Thực hiện nghĩa vụ báo cáo theo các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên tại Hà Nội ngày 21/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh khẳng định, Việt Nam đã và đang thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ đối với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia. 
Việt Nam thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ về quyền con người

Trong đó có nghĩa vụ nội luật hóa, xây dựng cơ chế, pháp luật quốc gia phù hợp với các quy định của công ước; thực thi các biện pháp lập pháp, hành pháp và tư pháp để bảo đảm quyền con người; tích cực hợp tác quốc tế trong việc thực hiện công ước và xây dựng các chương trình quốc gia để thực hiện những cam kết quốc tế về quyền con người...

Những nguyên tắc tiến bộ của luật pháp quốc tế đã được thể hiện xuyên suốt, thống nhất trong Hiến pháp và nhiều văn bản luật quan trọng, cũng như được tôn trọng và áp dụng trên thực tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng khẳng định Việt Nam đã soạn thảo và đệ trình các báo cáo đầu tiên và báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các công ước quốc tế về quyền con người lên các Ủy ban công ước, thể hiện sự nghiêm túc và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc bảo đảm tôn trọng và thực hiện các cam kết quốc tế trong lĩnh vực quyền con người.

Đọc thêm