Bán đồ chơi chứa lượng chì cao, hai tập đoàn bán lẻ hàng đầu của Mỹ bị kiện

(PLO) - Chính quyền bang New York của Mỹ đã đâm đơn kiện hai tập đoàn bán lẻ lớn của nước này là Walmart và Target vì cáo buộc bán những set đồ chơi trang trí có lượng chì cao gấp 10 lần giới hạn liên bang.

Theo ABC, trong đơn kiện được đệ trình lên Tòa án Tối cao hạt Albany ngày 13/12, chính quyền bang New York cáo buộc hai nhà bán lẻ và nhập khẩu nói trên đã có hành vi lừa dối, quảng cáo gian dối và có hàng nghìn vi phạm các điều luật của bang.

Những cáo buộc này liên quan đến việc Walmart và Target trong các năm 2015 và 2016 đã bày bán hàng nghìn trang sức đồ chơi Cra-Z-Jewelz có các thành phần chứa hàm lượng chì từ 120-980 ppm, vượt quá giới hạn cho phép vốn chỉ là 100ppm.

Đơn kiện yêu cầu Walmart và Target phải nộp phạt từ 70 đến 6.000 USD với mỗi set đồ chơi Cra-Z-Jewelz mà họ đã bán ra và có hành động để đảm bảo những món đồ chơi có hàm lượng chì cao không xuất hiện trên kệ hàng của họ. 

Đọc thêm