Đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho ông thợ điện đổi 100 USD tại tiệm vàng

(PLO) - Ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết, đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho ông Cà Rê vì ông Rê này hạn chế hiểu biết pháp luật và không có khả năng đóng phạt 90 triệu đồng.
Đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho ông thợ điện đổi 100 USD tại tiệm vàng

Liên quan đến vụ ông Nguyễn Cà Rê (ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đổi 100 USD ở tiệm vàng Thảo Lực nên bị phạt 90 triệu đồng, ông Trần Quốc Hà, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ, cho biết sẽ đề xuất miễn, giảm tiền phạt cho ông Cà Rê và trả lại 100 USD cho người này.

Theo ông Hà, lý do là vì ông Rê là thợ điện, hạn chế hiểu biết pháp luật và thu nhập không cao nên khả năng đóng phạt 90 triệu là không thể. "Riêng đối với việc xử phạt tiệm vàng Thảo Lực là đúng quy định do nơi đây không được phép đổi ngoại tệ nhưng đã mua bán ngoại tệ và bị bắt quả tang. Tôi đang làm văn bản tham mưu, do 2 hôm nay là ngày cuối tuần nên dự kiến vào ngày mai (thứ Hai), văn bản sẽ được gửi tới UBND TP", ông Hà nói với phóng viên Báo Người Lao Động.

Mới đây, sáng 26/10, trao đổi bên hành lang Quốc hội, sáng 26/10, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng cho biết đã giao cho Giám đốc NHNN Việt Nam cơ quan phía Nam tiếp cận, kiểm tra hồ sơ của vụ việc ông Nguyễn Cà Rê. Sau khi có kết quả điều tra, xác minh vụ việc, lãnh đạo NHNN phía Nam sẽ có tư vấn cho UBND TP. Cần Thơ hướng xử lý phù hợp.

Nói về Nghị định 96/2014 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, ông Lê Minh Hưng cho biết NHNN đang có kế hoạch sửa đổi nghị định trong năm nay. "Việc phân loại mức vi phạm cũng là một cách khi sửa nghị định này",  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thông tin thêm.

Trước đó, ông Rê cũng cho biết đã có đơn gửi ngành chức năng xin xem xét miễn số tiền phạt phạt trên. Ông Rê là lao động chính, thu nhập mỗi ngày khoảng 150.000 – 200.000 đồng, có ngày không được. Số tiền phạt lên đến 90 triệu đồng là quá sức đối với gia đình ông.

Số tiền 100 USD của ông Rê do người thân gởi cho. Khoảng cuối năm 2017, ông Rê đến tiệm vàng Thảo Lực ở phường Cái Khế để đổi sang VNĐ và nhận được gần 2,3 triệu đồng. Khi ông vừa bước ra khỏi tiệm thì bất ngờ lực lượng chức năng giữ lại, lập biên bản và tịch thu số tiền nói trên.

Ông Rê bị phạt số tiền 90 triệu đồng vì đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ.

Tiệm vàng nơi ông Rê đổi tiền USD cũng bị xử phạt hành chính với tổng số tiền 295 triệu đồng do vi phạm các hành vi như: không được phép mua bán ngoại tệ tại nơi không được thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng. Đồng thời, tiệm vàng này tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Đọc thêm