Khai thác cát trái phép trong đêm trên sông Thu Bồn

(PLO) - Chiều 19/12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh - trật tự  trước, trong và sau Tết nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 do Giám đốc Công an tỉnh phát động, lực lượng Cảnh sát đường thủy vừa phát hiện, bắt giữ liên tiếp 2 vụ, 5 ghe tàu hút cát trái phép trên sông Thu Bồn.
5 ghe tàu hút cát trái phép lực lượng Cảnh sát đường thủy CA Quảng Nam phát hiện, bắt giữ. Ảnh Báo TNMT
5 ghe tàu hút cát trái phép lực lượng Cảnh sát đường thủy CA Quảng Nam phát hiện, bắt giữ. Ảnh Báo TNMT

Theo đó, khoảng 23h ngày 18/12, từ tin báo của nhân dân, tổ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lực lượng mật phục, bắt quả tang 4 ghe tàu do các ông Tăng Văn Quang, Ngô Văn Búp, Tăng Khôi, Phan Văn Thành điều khiển đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn, đoạn qua địa phận thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên. Tại thời điểm kiểm tra, các ghe tàu này đều không có giấy đăng ký, đăng kiểm.

Trước đó, khoảng 18h30 cùng ngày, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát đường thủy cũng phát hiện, bắt giữ tàu số hiệu ĐNa-0396 do ông Ngô Ngọc Vinh (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển đang thực hiện hành vi hút cát trái phép trên tuyến sông Thu Bồn, đoạn qua địa bàn xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên. Qua kiểm tra, tổng số cát trên 5 ghe tàu khai thác trái phép này hơn 100m3.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã tịch thu máy móc dùng để khai thác, tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định. 

Đọc thêm