Phát hiện xe tải mang 10 tấn thuốc bắc nhập lậu đi tiêu thụ

(PLO) - Cơ quan chức năng vừa phát hiện lượng lớn dược liệu thuốc bắc Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch rồi chuyển về xuôi tiêu thụ.
Phát hiện xe tải mang 10 tấn thuốc bắc nhập lậu đi tiêu thụ
Sự việc được Phòng 6 Cục Cảnh sát môi trường (Bộ Công an), phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát hiện đêm 18/1.
Vào thời điểm kiểm tra xe ôtô tải loại 5 tấn đang dừng đỗ ở đầu cầu Thanh Trì (quận Hoàng Mai), trên xe chở hơn 10 tấn nông sản dược liệu (thuốc bắc) nguồn gốc nước ngoài.
Trung tá Phạm Văn Minh - Đội trưởng Đội Cảnh sát môi trường (Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, lái xe chở thuốc bắc không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.
Lái xe Tô Văn Học (45 tuổi, quê Bắc Giang) khai nhận chở thuê số hàng trên cho một công ty ở thị trấn Đồng Đăng (Lạng Sơn), chuyển về Hà Nội tiêu thụ.
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng xác định trên xe chở 194 bao tải, tổng số 59 loại dược liệu gồm: ngọc trúc, đại hoàng, đỗ trọng, tam thất... Khi mở các bao tải chứa nông sản dược liệu, lực lượng chức năng cho biết ngửi được mùi diêm sinh.
Theo chỉ huy Đội Cảnh sát môi trường Công an quận Hoàng Mai, nếu không bị phát hiện, hơn 10 tấn thuốc bắc có nguồn gốc từ Trung Quốc sẽ được chuyển tới các chợ, đưa vào cơ sở hành nghề y dược, rồi đến tay người bệnh.
Hiện sự việc đang được xác minh, làm rõ đồng thời những người buôn thuốc bắc nhập lậu, xem xét khởi tố.

Đọc thêm