TP HCM huy động phương tiện tránh thiếu xe dịp Tết

(PLO) - Dự báo nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng cao, ngành Giao thông Vận tải TPHCM sẽ huy động tối đa phương tiện phục vụ...
Hành khách tấp nập tại một bến xe ở TPHCM
Hành khách tấp nập tại một bến xe ở TPHCM

Ngày 20/12/2018, Ban quản lý Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP HCM) cho biết sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông trong dịp Tết Dương lịch 2019 sẽ tăng 1% xe xuất bến và khách xuất bến tăng khoảng từ 2% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên do, người dân sẽ được nghỉ 4 ngày (từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 1/1/2019). 

Dự kiến lượng khách tập trung chủ yếu tăng trong chiều, tối 28/12/2018 (thứ Sáu) với khoảng 43.000 lượt khách và ngày 29/12/2018 (thứ Bảy) với khoảng 45.000 lượt khách. Khách đi lại nhiều trên một số tuyến đường có cự ly trung bình ngắn, nhất là các tuyến đi đến trung tâm du lịch như: Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… 

Đối với dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, ông Kiều Nam Thành, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông cho hay dịp Tết cổ truyền dân tộc năm nay được nghỉ 9 ngày nên dự báo sản lượng hành khách thông qua Bến xe Miền Đông tăng khoảng 2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung chủ yếu vào các ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Trong đó, cao điểm nhất là từ ngày 30/1/2019 (ngày 25 Tết) đến ngày 2/2/2019 (ngày 28 Tết) với lượng khách dao động từ 60.000 - 64.000 ngàn lượt khách/ngày. 

Tại Bến xe Miền Tây, ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc Công ty CP Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân, TPHCM) dự báo, đối với dịp Tết Dương lịch 2019, lượng hành khách tăng từ 3% đến 5% so với dịp Tết cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến ngày cao điểm 29/12/2018 tới (thứ Bảy), ước sản lượng hành khách đạt từ khoảng 52.000- 54.000 khách/ngày. 

Cũng theo đại diện Bến xe Miền Tây, lượng hành khách thông qua bến trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tăng từ 5% đến 7% so với cùng kỳ năm trước; tập trung vào ba ngày là 27, 28 và 29 tháng Chạp năm Mậu Tuất. Các tuyến có lượng hành khách tăng cao, gồm tuyến từ TPHCM đi các tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Để bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, các bến xe sẽ chủ động phối hợp với lực lượng công an địa phương, Thanh tra giao thông để xử lý tình trạng xe “dù”, bến “cóc”, xe “trá hình”... Bên cạnh đó, tại khu vực thường xuyên kẹt xe xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình, TPHCM), Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an địa phương…, thành lập tổ phản ứng nhanh xử lý kẹt xe hoạt động 24/24 giờ.

Theo đó, ngay khi phát hiện hiện tượng ùn ứ từ các sự cố trên qua hệ thống camera, các nhân viên của tổ phản ứng nhanh tổ chức điều tiết giao thông và phân luồng giao thông từ xa để giải tỏa ngay kẹt xe.  

Nhằm chủ động giải tỏa, tránh ùn ứ việc đi lại của người dân trong dịp Tết Dương lịch 2019, từ ngày 29/12/2018 đến ngày 1/1/2019, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM dự kiến tăng chuyến trên 3 tuyến xe buýt với số chuyến là 92 chuyến, chủ yếu đến các khu vui chơi, du lịch tại thành phố và các tỉnh lân cận. Ngoài ra, dự kiến tăng cường cho Bến xe Miền Tây khoảng 15 xe buýt để kịp thời giải tỏa nhu cầu đi lại của hành khách đi về các tỉnh Miền Tây trong dịp Tết Dương lịch tới.

Đọc thêm