Phát hiện hai xe khách chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ

(PLVN) - Liên tục trong một ngày, CSGT Hà Tĩnh phát hiện, xử lý hai xe khách chở theo hơn 400kg vải quần áo, hơn 500kg hoa lan không có nguồn gốc.
Lô hàng hóa không rõ nguồn gốc phát hiện trên xe khách
Lô hàng hóa không rõ nguồn gốc phát hiện trên xe khách

Chiều ngày 8/5, Trung tá Lê Ngọc Hiến - Đội trưởng Đội tuần tra 6.1 phòng CSGT cho biết: Tổ tuần tra vừa phát hiện, bắt giữ 2 xe khách vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Vào lúc 14 giờ ngày 8/5 tại km558 Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Đội 6.1 (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) phát hiện xe khách mang biển kiểm soát 18B -00665 có nhiều hiểu hiện nghi vấn đã dừng phương tiện để kiểm tra.

Phát hiện hai xe khách chở hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ ảnh 1
Tất cả số hàng hóa không rõ nguồn gốc đầu bị tịch thu xử lý

Phát hiện trên xe chở 6 kiện hàng là các loại vải, quần áo, có trọng lượng trên 400kg do nước ngoài sản xuất. Tài xế Vũ Văn Tiệp (SN 1975 ở xã Trung Đông, Trực Ninh, tỉnh Nam Định) không xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc số hàng nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao số hàng trên cho lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo quy định.

Cũng trong thời gian này, Tổ công tác cũng phát hiện xe khách BKS 37B - 02508 do Nguyễn Hữu Tâm (SN 1978, ở xã Nam Thanh, Nam Đàn - Nghệ An) điều khiển chở 17 bao tải hoa lan, có trọng lượng trên 500 kg. Số hoa lan này, Tổ công tác đã lập biên bản bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để xử lý theo quy định.

Đọc thêm