Phát hiện vụ vận chuyển trái phép 61kg tê tê ở vùng biên Quảng Trị

(PLO) - Ngày 29/4, Hạt Kiểm lâm huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận 15 cá thể tê tê Java (Manis javanica) quý hiếm do lực lượng Biên phòng Quảng Trị phát hiện, thu giữ của các đối tượng buôn lậu.
Lực lượng chức năng kiểm tra các cá thể tê tê thu giữ
Lực lượng chức năng kiểm tra các cá thể tê tê thu giữ

Theo đó, vào lúc 13h30 ngày 24/4, trong lúc đang tuần tra, kiểm soát tại khu vực biên giới đoạn qua khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm Biên phòng Quảng Trị cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo phát hiện 4 đối tượng gùi ba lô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Thấy cơ quan chức năng, các đối tượng này lập tức vứt  lại 4 ba lô bên trong chứa 15 cá thể tê tê Java với tổng trọng lượng 61kg có trị giá hơn 100 triệu đồng rồi bỏ trốn vào rừng. Đây là loài động vật nguy cấp quý hiếm nhóm IIB được ưu tiên bảo vệ.

Hiện các cá thể tê tê trên đang được Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa chăm sóc, đợi hoàn thành các thủ tục sẽ thả về tự nhiên.

Đọc thêm