Ba trộm nhí đột nhập nhà thờ lấy cả trăm triệu đồng

(PLO) - Ba thiếu niên lứa tuổi 15,16 tuổi rủ nhau đột nhập nhà thờ trộm số tiền hơn 112 triệu đồng, đang trên đường thuê taxi bỏ trốn thì bị bắt giữ.
Trần Văn Tá tại CQĐT (ảnh Thái Hiền)
Trần Văn Tá tại CQĐT (ảnh Thái Hiền)

Ngày 12/5, công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ ba đối tượng trộm cắp tài sản tại giáo xứ Lãng Điền với số tiền hơn 100 triệu đồng. Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Hoàng Khắc Sang (SN 2001, trú xã Thạch Sơn); Trần Văn Tá (SN 2001, trú tại thị trấn Anh Sơn) và Võ Văn Mạnh (SN 2000, trú tại thị trấn Anh Sơn).

Thông tin ban đầu, vào 22h ngày 8/5, linh mục quản xứ Lãng Điền (tại thôn 7 xã Thạch Sơn) trình báo công an Anh Sơn với nội dung nhà thờ bị bị kẻ gian đột nhập lấy trộm một chiếc cặp bên trong có 112 triệu đồng và 2 chiếc điện thoại di động.

Hoàng Khắc Sang và Võ Văn Mạnh tại CQĐT (ảnh Thái Hiền)
Hoàng Khắc Sang và Võ Văn Mạnh tại CQĐT (ảnh Thái Hiền)

Trinh sát đã nhanh chóng xác định được đối tượng Trần Văn Tá có biểu hiện nghi vấn đã triệu tập đối tượng đến để lấy lời khai. Tại CQĐT, Trần Văn Tá khai nhận đã cùng Hoàng Khắc Sang và Võ Văn Mạnh trộm cắp tài sản tại giáo xứ Lãng Điền.

Khoảng 3h ngày 9/5, trong khi đang thuê xe taxi bỏ trốn thì Sang và Mạnh bị bắt giữ. Ba đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hoàng Khắc Sang còn khai nhận thêm đã trộm cắp chiếc xe máy BKS 37M1- 14567 trị giá 18 triệu đồng của anh Nguyễn Hữu Trọng (SN 1992, trú xã Khai Sơn).

Vụ án tiếp tục điều tra mở rộng.

Đọc thêm