Bắn vào lực lượng chức năng, khi lẩn trốn truy nã

(PLO) -Sau gần 4 năm lẩn trốn về tội Chống người thi hành công vụ, khi bị lực lượng chức năng vây bắt Già Chá Xìa (Kỳ Sơn, Nghệ An) dùng súng tự chế chống trả khiến 2 cảnh sát bị thương.
Già Chá Xìa tại Cơ quan điều tra
Già Chá Xìa tại Cơ quan điều tra

Ngày 12/7 Cơ quan công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết đã bắt Già Chá Xìa (59 tuổi, trú tại bản Phà Lếch Phay, xã Đooc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) sau 4 gần năm trốn nã về hành vi chống người thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu, năm 2014 vợ của Xìa là Vừ Y Rùa (52 tuổi) dùng dao chém chị gái nên bị cơ quan chức năng khởi tố về hành vi Cố ý gây thương tích.

Sau khi gây án, Rùa bỏ trốn khỏi địa phương và bị cảnh sát phát lệnh truy nã. Tháng 12/2017, trinh sát mật phục theo dõi biết bà này đã trở lại địa phương nên bố trí người vây bắt.

Trên đường dẫn giải nghi can Vừ Y Rùa về trụ sở công an, thì Già Chá Xìa (chồng của Rùa) và 2 người con là Già Pá Xồng (34 tuổi) và Già Pá Khù (26 tuổi) dùng hung khí tấn công vào lực lượng chức năng khiến 1 cảnh sát bị thương. Lúc Xồng và Khù bị cảnh sát khống chế đưa về trụ sở, vợ chồng Xìa và Rùa bỏ chạy lên núi và bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/1, bà Rùa đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội, ông Xìa vẫn lẩn trốn. 

Sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn phát lệnh truy nã Già Chá Xìa (59 tuổi, trú tại bản Phà Lếch Phay, xã Đooc Mạy, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Ngày 11/7, Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện ông Xìa đang lẩn trốn tại khu vực giáp ranh giữa xã Đoọc Mạy và Na Loi, huyện Kỳ Sơn. Công an huyện Kỳ Sơn lên kế hoạch vây bắt Xìa, khi các trinh sát ập vào khống chế thì ông Xìa đã dùng súng ngắn bắn vào tổ công tác khiến 2 cảnh sát bị thương. 

Bằng nghiệp vụ, các trinh sát khống chế, tước vũ khí và bắt giữ Xìa. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng ngắn tự chế, 5 viên đạn, trong đó có 1 viên đã lên nòng. 

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra mở rộng vụ án./.

Đọc thêm